Trang chủ » Chuyện làng game » Những diễn viên không thích hợp vào vai diễn siêu anh hùng

Những diễn viên không thích hợp vào vai diễn siêu anh hùng

Team XemGame | 11/04/2016 10:20

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Cùng điểm danh qua một số diễn viên nổi tiếng khi vào vai siêu anh hùng nào.

Theo thời gian, các câu chuyện về nhân vật siêu anh hùng ngày càng dày đặc tình tiết hơn, khiến các nhà sản xuất phim đang cạn kiệt ý tưởng dần mang hết lên màn ảnh lớn. Đầu tiên là Superman, Batman, Spiderman, X-men, Iron… rồi cứ thế đều bước tiến quân lên cả tập đoàn anh hùng. Song song đó, thế lực đối nghịch của bên nhân danh công lý cũng ngày càng lớn mạnh lên cho tương xứng.

Càng nhiều nhân vật được hiện thực hóa, tạo dựng những hình tượng được lòng số đông khán giả, thì cũng có những anh hùng không còn đặc điểm “anh, chính anh của ngày xưa đó” nữa. Đã có nhiều ý kiến bất đồng, từ nhẹ nhàng đến nổi sóng phản đối rầm rộ từ khán giả. Hóa ra đã có rất nhiều nhân vật bị các nhà sản xuất và diễn viên hại như thế.

Benedict Cumberbatch trong phim Doctor Strange

superhero_11_4_6.PNG (800×1067)

Đầu tiên là gương mặt của Cumberbatch trong siêu phẩm bom tấn của Mavel, với tạo hình phù thủy Stephen Strange (biên kịch Jon Spaihts). Đó là một Doctor Strange trẻ trung, giọng nói nói như làn gió trong lành tinh khiết, tóc tai vuốt vuốt keo các kiểu, làn da trắng mịn không tì vết, tổng thể xinh xắn đúng kiểu hình mẫu soái ca yêu thích của các bé gái 9x nhỏ nhắn.

Hình tượng này chẳng ăn nhập gì với một bác sĩ sống ẩn dật suốt 50 năm, gương mặt hằn lên nhiều nếp nhăn của những đêm mất ngủ vì mãi chiêm niệm chủ nghĩa triết học hiện sinh và kế hoạch giải cứu thế giới, cũng như bộ ria mép không tỉa tót của các nhà ảo thuật gia và quan trọng hơn là mái tóc phải ngã bạc trắng, đôi chổ thậm chí bị rụng chỉ còn lại vài sợi.

Theo đúng như hình tượng mà số đông gầy dựng nên bao năm qua thì không ai khác có thể hợp vai ngoài Johnny Depp. Vậy tại sao không không thử thay thế cậu nhóc Benedict ở phần tiếp theo? Phần 1 dự kiến ra rạp vào 04/11/2016.

Ezra Miller trong Batman v Superman: Dawn of Justice

superhero_11_4_7.PNG (800×418)

Thật khó để tưởng tượng Flash sẽ trông như thế nào khi vào tay Ezra Liller, một anh chàng ngoại hình thư sinh, sinh năm 1992, cao 1m80, nặng 69kg, có mái tóc xoăn bồng bềnh đen nhánh mộng mơ kiểu hoàng tử bé.

Thật không tương xứng khi để một cậu bé đánh đấm cùng quý ông Ben Affleck lớn hơn cậu những 20 tuổi (dù là trong mơ). Chắc đây là giai đoạn hoàng tử hóa hết tất các nhân vật siêu anh hùng cơ bắp để chiều lòng đối tượng khán giả dưới 25, nhóm đến rạp phim nhiều nhất.

Nhưng tại sao nhà sản xuất không chọn Grant Gustin, diễn viên đã từng thành công với hình tượng Flash năng động, vui tươi, trẻ trung, khỏe khoắn trong phiên bản phim truyền hình trước đây? Đạo diễn Zack Snyder đã trả lời: “Tôi nghĩ phiên bản trước đã chọn sai Flash,với tôi, trông Flash phải như là Ezra Miller, một hình mẫu sâu sắc, chiêm nghiệm và u tối hơn. Có sự nhìn nhận khác nhau giữa chúng tôi, các bạn cứ chờ xem phim nhé”

Scarlett Johansson trong Captain America: Civil War

superhero_11_4_3.PNG (660×440)

Sẽ không ai nói ra, Scarlett Johansson không hợp vai đâu, vì vai trò của cô trong phần phim này khá nhẹ và thoáng qua so với một chuỗi danh sách dài những siêu anh hùng cùng xuất hiện.

Nhưng mà sao cô cứ vào vai Black Widow hết lần này đến lần khác vậy? Thật là khó chịu, ngoại trừ vẻ ngoài quyến rũ ra, cô không giúp gì nhiều để xây dựng Black Widow của chúng ta vươn lên thành nữ chiến binh ngây ngây ngất lòng người. Cứ thấy Scarlett lắc hông đi qua lại rồi nghe cô ta thỏ thẻ nói thở, một âm điệu quá sexy, kiểu này thì làm sao mà góp phần thúc đẩy các anh hùng đội nhà của Marvel vùng lên chiến đấu?

Chúng ta cần phải gửi đơn lên nhà sản xuất để có một sự thay đổi đáng kể nếu có phần tiếp theo. Có lẽ Scarlett không thực sự hợp với mẫu nhân vật đa diện chuyên hành nghề ăn cắp kiêm siêu gián điệp này đâu. Bạn có còn nhớ Anne Hathaway trong The Dark Knight Rises không? Một Miêu nữ mang vẻ ngoài bất cần, ngoài khả năng chạy xe nhanh nhẹn như những nhân viên giao bánh Pizza ra, còn khả năng chiến đấu thực thụ không thua gì cánh đàn ông. Đó mới là hình mẫu đáng giá!

Henry Cavill trong Batman v Superman: Dawn of Justice

superhero_11_4_4.PNG (800×600)

Không bất ngờ khi biết Cavill sẽ đóng Superman, bởi anh đã xuất hiện trong phần trước Man of Steel, cũng do Zack Snyder làm đạo diễn. Siêu nhân là một hình tượng hoàn hảo nhất trong tất cả các siêu anh hùng. Nhìn vào lịch sử, trong số 15 diễn viên từng vào vai, sẽ thấy không có bất kỳ tiêu chí nào để chọn lựa một Superman, và cũng ít có một ai hoàn toàn hợp vai, được lòng số đông khán giả.

Lần này, Henry Cavill cũng không ngoại lệ. Ngoại trừ bản lý lịch ngoài đời của anh không khác gì Superman: tính cách Henry điềm đạm, mẫu mực; không ai chung thủy lại anh khi đã gắn bó với mối tình đầu được có… 19 năm; không có bất kỳ một Scandal nào dù nhỏ nhất như lái xe trong tình trạng say xỉn, xúc phạm động vật hay phim giả tình thật…

Trong Man of Steel, Superman của Henry cũng khá mờ nhạt. Anh chỉ đi qua lại với bộ áo choàng, như thể cho mọi người biết lần này tôi không mặc sịp bên ngoài. Và áo choàng là loại plastic đắt tiền. Phải đến gần cuối phim, khán giả mới chợt nhớ thì ra anh cũng có đôi mắt có thể phát ra tia laser.

Margot Robbie trong Suicide Squad

superhero_11_4_1.PNG (680×397)

Robbie có thể nói là đã may mắn khi vào vai Harley Quinn, nhân vật lần đầu tiên được đưa lên màn ảnh. Nhưng lại có nhận định cho rằng chính điều đó lại gây nguy hiểm cho Margot, bởi Harley Quinn quá nổi tiếng. Cô xuất hiện trong truyện tranh, các trò chơi Video, cô sở hữu một lượng đông đảo khủng khiếp các fanboy, fanart. Cô khiến cánh đàn ông tan chảy với câu nói: “Hãy chỉ yêu em thôi, và em không đòi hỏi”. Cô gạt bỏ hình ảnh cô gái truyền thống hoàn hảo, tạo dựng hình mẫu mới đại diện cho biểu tượng nữ quyền khi luôn xuất hiện với hình ảnh sexy bất cần chuẩn mực mà các bà ngoại vẫn hay gọi là “con nhỏ dâm ô”. Quá khứ của cô cũng khá oách khi từng trốn thoát nhiều lần khỏi trò lạm dụng tình dục.

Harley là một kiểu nhân vật lạ lẫn như vậy, cô có thể nhấc bổng cả thế giới với những trò ngây dại của mình mà không ai dám khiển trách. Rất nhiều người mong muốn được thấy cô trở thành con người thật ra sao. Và Margot Robbie sẽ tạo dựng được sự nghiệp diễn viên của mình hay kết thúc sự nghiệp diễn xuất chỉ với vai diễn này.

Được lựa chọn vào vai Harley đã là một cái bẫy, chúng ta hãy cầu nguyện cho Margot Robbie thắng lớn trong trò chơi này.

Olivia Munn vai Psylocke trong X-Men: Apocalypse

superhero_11_4_2.PNG (800×518)

Psylocke là nữ dị nhân ngoại cảm đến từ vùng đất Châu Á xa xôi, có năng lực của một Ninja. Cô chỉ được đạo diễn Bryan Singer cùng nhóm biên kịch đưa vào kịch bản sau này, khi nó đã chặt chẽ rồi. Chính điều này có thể sẽ khiến Psylocke trở nên dư thừa.

Olivia Munn là MC của chương trình Attack of the Show, từng tham gia một số vai diễn khách mời. Và cho đến giờ này, Psylocke, vai diễn được thêm vào ở phút chót là vai diễn lớn nhất trong sự nghiệp phim ảnh của cô. Có thông tin bên lề cho biết, Olivia sẽ không có bất kỳ câu thoại nào ngoài những giây phút thể hiện bằng mắt và những trò biến mất bất thình lình của Ninja.

Trước một lực lượng diễn viên hùng hậu (nếu không gọi là quá tải) tham gia trong X-Men, người ta e ngại cho Olivia Munn chỉ xuất hiện để làm nền, tưới mát cho vùng đất đấu tranh khô kiệt của các X-men khác trong phim mà thôi.

Jared Leto vai Joker trong Suicide Squad

superhero_11_4_5.PNG (800×450)

Chắc chắn Jared Leto, người từng đoạt giải Oscar cho nam diễn viên phụ xuất sắc nhất sẽ không làm thêm được điều gì nữa khi nhận vai Joker, một hình tượng trở nên bất tử mà Heath Ledger đã thể hiện 8 năm trước. Nếu Leto trung thành với những điều Heath Ledger đã đóng đinh trong khán giả trước đây, họ sẽ chê cười anh thiếu tính sáng tạo . Nhưng nếu anh đi đường khác, có thể sẽ chẳng nhận được điều gì ngoại trừ sự khó chịu.

Những ai biết tính cách của Leto, người mười năm một vai diễn thì đoán rằng đây là một trò chơi lớn của Leto. Anh đang muốn gặp lại Heath Ledger, để biết người bạn đồng niên này nghĩ gì khi vào một vai diễn đen tối gợi mở ra nhiều bí ẩn không thể giải mã.

Nếu vai Joker được trao cho một diễn viên mới, diễn xuất kém, sẽ còn dễ chịu hơn khi trao cho Jared Leto. Khán giả sẽ cảm thấy như đang bị phản bội, rằng Joker miệng rộng của chúng ta đang bị đe dọa. Thà sử dụng công nghệ để xây dựng nhân vật Joker dưới hình dạng Heath Ledger phiên bản 3D còn hơn.

Nguồn : 35mm

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày