Trang chủ » Chuyện làng game » Những tình tiết thú vị mà có thể bạn đã bỏ quên trong trailer 2 Apocalypse

Những tình tiết thú vị mà có thể bạn đã bỏ quên trong trailer 2 Apocalypse

Team XemGame | 21/03/2016 9:38

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong trailer mới nhất của X-Men: Apocalyps đã kèm theo những tình tiết ngắn nhưng đầy bí ẩn mà có thể bạn đã bỏ qua.

Nguồn gốc của Apocalypse :

Trong trailer 2, người xem được chứng kiến sự thay hình đổi dạng đáng sợ của dị nhân cổ đại. Từ một chàng thanh niên bình thường, sau khi thực hiện một nghi thức “thanh tẩy” từ một hội nhóm bí ẩn, nước da của hắn đã chuyển sang màu xanh nhợt nhạt.

xmen_21_3_6.gif (480×270)

Song, nếu để ý kỹ, trong nghi lễ này có đến hai chiếc bàn tế, bóng hình ở chiếc bàn còn lại giống như Apocalypse khi đã đầy đủ giáp trụ. Có thể đây chính là cách mà hắn sống còn qua nhiều thế kỷ: Hút sinh khí của con người.

Trong truyện tranh, Apocalypse (Oscar Issac) vốn được sinh ra trong thời Ai Cập cổ đại, được nuôi dưỡng bởi một bộ lạc sống bên dưới Thung lũng các vì vua. Do có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể ở mức phân tử, hắn đã chọn cho mình một hình dáng oai vệ và đáng sợ nhất. Riêng hội kín xuất hiện trong phim, nhiều khả năng họ là các Dark Riders, tức những tông đồ phụng sự mù quáng cho Chúa tể Apocalypse.

Magneto tự nguyện phục tùng Apocalypse :

xmen_21_3_1.PNG (800×450)

Mỗi lần xuất hiện, Apocalypse luôn lựa chọn bốn dị nhân ưng ý nhất, tẩy não và cho họ trở thành Tứ Kỵ Sĩ kề vai sát cánh bên cạnh mình. Song trong trailer này, Magneto/ Erik Lehnsherr (Michael Fassbender) đã nhận “món quà” của gã dị nhân độc ác một cách tự nguyện. Nguyên nhân chính có thể vì mâu thuẫn và lý tưởng sống của anh cũng như Professor X/ Charles Xavier (James McAvoy) đã quá khác biệt. Trường hợp của ba Kỵ sĩ còn lại có thể cũng tương tự.

Trường X-Men (lại một lần nữa) nổ tung :

xmen_21_3_7.gif (679×289)

Trong phim Deadpool mới ra mắt gần đây, gã phản anh hùng lắm mồm đã có một lời thoại không thể chuẩn xác hơn: “Gia nhập X-Men mà làm gì, có cái biệt thự lộng lẫy mà mỗi năm lại nổ tung một lần”. Quả vậy, việc X-Mansion bị nổ đã trở thành “truyền thống” của loạt phim X-Men, khi đây luôn là nơi mà tuyến phản diện tấn công đầu tiên.

Hai nhân vật “tối quan trọng”: Mystique và Quicksilver :

Từ vai trò đối địch, giờ đây Mystique (Jennifer Lawrence) đã đóng vai trò trưởng nhóm lãnh đạo dàn dị nhân trẻ tuổi. Hành động bóp nghẹt cổ cô của Apocalypse chắc chắn là để hắn có thể phô diễn thực lực của mình và khiến các X-Men tuyệt vọng. Nhưng nếu Mystique lãnh đạo nhóm X-Men, thì điều gì đã xảy ra với Professor X?

xmen_21_3_3.PNG (800×530)

Trong khi đó, Quicksilver (Peter Evans) với tốc độ ngang bằng âm thanh từng là điểm nhấn cho X-Men: Days of Future Past tuy nay đã tham chiến cùng các X-Men, nhưng tình thế vẫn không mấy khả quan bởi Apocalypse quá hùng mạnh. Nhiều khả năng nhân vật sẽ “nối gót” phiên bản Marvel của mình (Aaron Taylor-Johnson), và hy sinh ở cuối phim.

Đấu trường của Wolverine :

xmen_21_3_5.gif (480×270)

Còn nhớ trong phần X-Men đầu tiên, Wolverine (Hugh Jackman) chào sân bằng cú knock-out đối thủ của mình trong một sàn đấu được vây quanh bởi lồng sắt. Sàn đấu này một lần nữa xuất hiện trong trailer, nhưng hai đối thủ lại là Nightcrawler và Angel. Liệu Wolverine có xuất hiện trong phân cảnh này?

William Stryker :

xmen_21_3_2.PNG (600×400)

Viên sĩ quan quân đội từng lãnh đạo dữ án Weapon X, chương trình quân sự đã bọc khung xương của Wolverine bằng hợp kim bất hoại Adamantium. Hắn cũng xuất hiện thoáng qua trong phần này, vẫn do Josh Helman thủ vai. Song theo sự kiện ở cuối Days of Future Past, nhiều khả năng đó chỉ là một hình dạng biến thân khác của Mystique.

Havok đã trở lại :

xmen_21_3_4.PNG (800×400)

Di nhân với khả năng bắn tia năng lượng từ ngực, do Lucas Still trong X-Men: First Class cũng tham gia vào cuộc đại chiến này. Trong một phân cảnh, chúng ta thấy anh ta dùng tập trung năng lượng và tấn công một thứ gì đó (có thể là Apocalypse) trong phòng truy tìm dị nhân Cerebro. Trong truyện anh, anh là em trai của dị nhân Cyclops, nhưng theo phiên bản điện ảnh thì vai trò có thể ngược lại.

Cuộc chiến thực sự có thể mang tính “cá nhân” hơn trailer :

Mặc dù hình ảnh những quả tên lửa đồng loạt phóng trên bầu trời, cũng như xe cộ bị cuộn vào nhau và nghiền nát thực sự khiến người xem nghĩ rằng sức mạnh của Apocalypse đủ sức khiến Trái đất sụp đổ chỉ với một cái vẫy tay, tuy nhiên tất cả có thể chỉ là một dạng điềm báo (dị nhân Jean Grey trong phim có những giấc mơ rất kỳ lạ về Apocalypse).

xmen_21_3_8.gif (632×264)

Có thể cuộc chiến giữa phe Apocalypse và phe X-Men chỉ là trận đối đầu một chọi một giữa những Kỵ sĩ và từng thành viên trong nhóm (Angel vs Nightcrawler, Beast vs Psylocke, Jean Grey – Cyclops – Nightcrawler vs Storm và Magneto,…) chứ không hề biến tướng và ảnh hưởng đến toàn cầu.

Dark Phoenix :

Trong phần ba của X-Men, nhân cách độc ác Dark Phoenix đã chiếm lấy cơ thể Jean Grey, biến cô thành một nữ ác nhân độc địa. Thời điểm diễn ra cuộc chiến với Apocalypse có thể là “công tắc” giúp Dark Phoenix thức tỉnh. Ở cảnh quay mọi xe cộ và công trình bị hút vào cơn bão của Storm, đành rằng nhà cửa sẽ bị nghiền nát thành gạch vụn, nhưng có một chiếc xe hơi màu đỏ lại như đang bị “phân tách”.

xmen_21_3_9.gif (480×270)

Đây chính xác là khả năng tàn phá mà Dark Phoenix đã gây ra trong phần ba. Rất có thể sau sự kiện này, Professor X đã nhận ra sự nguy hiểm của Jean Grey, và luôn tìm biện pháp để ngăn cản “phần tối” của cô – như những gì ông vẫn làm trong ba phần phim đầu tiên.

Nguồn : molo

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày