Olaf và Jhin đang đứng ở hai đầu hoàn toàn đối lập của LCK: một bên là “hung thần”, một bên lại giống như lựa chọn “auto thua”.
Nếu theo dõi LCK thời gian gần đây, người hâm mộ có thể dễ dàng nhận ra một nghịch lý khá thú vị của meta. Trong khi Olaf đang liên tục mang về chiến thắng và trở thành một trong những lựa chọn đáng sợ nhất, Jhin lại đi theo hướng hoàn toàn ngược lại. Một bên sở hữu chuỗi thắng ấn tượng, bên kia đang chìm trong chuỗi thất bại đáng báo động.

Olaf hiện là một trong những vị tướng “hot” nhất tại LCK với 9 trận thắng liên tiếp. Không chỉ đơn thuần có chuỗi thắng dài, Olaf còn sở hữu tỷ lệ thắng tổng thể lên tới 76,2%, với thành tích 16 thắng và chỉ 5 thất bại. Đây thực sự là con số rất khó tin đối với một lựa chọn ở đấu trường chuyên nghiệp, nơi các đội tuyển luôn có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để khắc chế đối phương.
Điều đáng nói là Olaf dường như đang tìm được đúng môi trường để phát huy sức mạnh. Khả năng lao vào mạnh mẽ, chống chịu tốt và đặc biệt nguy hiểm trong những tình huống giao tranh kéo dài giúp vị tướng này trở thành cơn ác mộng đối với nhiều đội tuyển. Một khi Olaf có lợi thế, việc ngăn chặn vị tướng này càng trở nên khó khăn.
Ở chiều ngược lại, Jhin đang trải qua một trong những giai đoạn đáng quên nhất tại LCK. Xạ thủ này cũng đang sở hữu chuỗi 9 trận liên tiếp không biết đến chiến thắng. Nếu Olaf đang thắng 9 trận liên tục thì Jhin lại thua đúng 9 trận liên tiếp, tạo ra sự đối lập gần như hoàn hảo giữa hai vị tướng.

Tính trên toàn bộ những lần được lựa chọn, Jhin mới chỉ có 11 chiến thắng sau 27 trận, tương đương tỷ lệ thắng vỏn vẹn 40,7%. Con số này rõ ràng kém xa thành tích 76,2% của Olaf.
Sự tương phản giữa hai lựa chọn càng khiến cộng đồng chú ý. Olaf đang được xem như một quân bài có khả năng định đoạt trận đấu, trong khi Jhin lại dần bị gắn với hình ảnh một lựa chọn “auto thua” tại LCK. Tất nhiên, không thể quy mọi thất bại cho riêng vị tướng, bởi màn trình diễn của tuyển thủ, đội hình và cách vận hành chiến thuật đều đóng vai trò quan trọng. Tuy nhiên, những con số hiện tại vẫn cho thấy sự khác biệt quá lớn.
Một bên 9 trận thắng liên tiếp – 76,2% tỷ lệ thắng, bên còn lại 9 trận thua liên tiếp – chỉ 40,7% tỷ lệ thắng. Olaf đang hưởng lợi lớn từ meta hiện tại, còn Jhin dường như đang trở thành mắt xích khiến nhiều đội tuyển phải cân nhắc lại khi xây dựng đội hình.

Nếu xu hướng này tiếp tục kéo dài, Olaf hoàn toàn có thể trở thành một trong những quân bài đáng tranh chấp nhất tại LCK. Ngược lại, Jhin có nguy cơ bị đẩy ra khỏi nhóm lựa chọn ưu tiên nếu các đội tuyển không tìm được cách khai thác lại những điểm mạnh vốn có của vị tướng này.
Rõ ràng, cùng là những vị tướng nổi tiếng và từng có chỗ đứng vững chắc trong đấu trường chuyên nghiệp, nhưng ở thời điểm hiện tại, Olaf và Jhin đang đứng ở hai đầu hoàn toàn đối lập của LCK: một bên là “hung thần”, một bên lại giống như lựa chọn “auto thua”.
