Trang chủ » Tin Game » Game Mobile » Phỏng vấn Genius Gaming sau thất bại bất ngờ trong vòng loại Crossfire Legends League

Phỏng vấn Genius Gaming sau thất bại bất ngờ trong vòng loại Crossfire Legends League

Team XemGame | 25/05/2017 10:54

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Genius Gaming – cái tên đã chẳng còn xa lạ của cộng đồng Crossfire Legends, khi từng đạt giải Á quân Thế giới bộ môn Đột Kích PC World Esports Masters (WEM) 2010.

Genius Gaming là một đội tuyển khá đa năng khi có đầy đủ các team game của những tựa game hot nhất hiện nay. Và Crossfire Legends cũng không ngoại lệ khi các thành viên của team tích cực tham gia các hoạt động của tựa game này. Tuy nhiên trong giải đấu Crossfire Legends Season 1 vừa rồi, họ đã không may mắn khi bất ngờ xảy chân trong vòng loại. Hôm nay hãy cùng chúng tôi đến với đôi lời chia sẽ của Lê Quang Huy – quản lý của Genius Gaming nhé.

Xin chào Huy, trước tiên bạn có thể giới thiệu đôi chút về bản thân được không?

Xin chào các game thủ, mình tên là Lê Quang Huy, nickname là Kang 13, sinh năm 1988. Mình sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng hiện đang công tác tại Tp.HCM. Ngoài việc là quản lý của Genius Gaming thì mình đang là công chức trong một cơ quan nhà nước.

Là người quản lý của Genius Gaming, bạn có thể giới thiệu qua chút về team của mình không?

Genius của chúng mình được thành lập từ ngày 19/5/2009, bắt đầu với tựa game Đột Kích PC do VTC Game phát hành. Ban đầu team được thành lập với mục tiêu tham gia giải đấu VEC2009 (Vietnam Esports Championship 2009). Sau này Genius Gaming tiếp tục phát triển với nhiều thành viên và các team ở mọi miền đất nước. Đặc biệt là đã có team BEYOND ở Châu Âu đã xin đăng ký thi đấu dưới tên Genius Gaming như một chi nhánh của Genius Gaming thi đấu tại giải Crossfire của EU.

Ngoài các game FPS như Crossfire thì Genius cũng có tổ chức một số team tập luyện cho các bộ môn khác như LoL. Năm 2010, Genius Gaming đã đạt giải nhì thế giới tại WEM.

Hiện tại Genius Gaming có bao nhiêu thành viên? Ngoài các hoạt động online, các bạn thường xuyên tổ chức offline giao lưu với nhau chứ?

Như đã nói, Genius Gaming có rất nhiều team trên toàn quốc, thậm chí đã có những lúc Genius Gaming có 3 đến 4 team thi đấu chuyên nghiệp tại giải CF League ở cả 3 miền Bắc, Trung, Nam và đều đạt được những thứ hạng nhất định. Hiện tại Genius Gaming vẫn hoạt động online và offline rất ổn định. Các sự kiện offline được diễn ra đều đặn hàng năm, đã tổ chức trong 7 năm, quy mô từ 30 – 50 người.

Địa điểm tổ chức tại hà Nội cho các thành viên Clan tại đây và các khu vực lân cận tới tham gia. Như đợt offline mừng sinh nhật clan tròn 8 tuổi tại Hà Nội vừa rồi cũng có khoảng 30 member tham gia offline và khoảng 60 member đã đăng kí mua áo đồng phục của Genius Gaming phiên bản mới nhất chào mừng sinh nhật. ​

​ Do mục tiêu mình xây dựng Genius Gaming là một cộng đồng bền vững, các member tham gia vào Genius Gaming ngoài một phần vì game và các giải đấu, mà còn đều con nhau là anh chị em trong một gia đình, đối với những member đến hiện tại vẫn mặc trên mình chiếc áo đồng phục của Genius Gaming thì đối với họ đấy chính là gia đình thứ 2, chứ nó không đơn thuần là vì game nữa. ​

Là một cựu game thủ của CF bản PC, bạn có so sánh gì giữa bản PC và Mobile?

Theo như quan điểm cá nhân của mình, thì phiên bản Mobile không thua kém gì bản PC, thậm chí có phần đẹp và mượt mà hơn. Các phần chơi game để giải trí hay các phần để thi đấu chuyên nghiệp đều đáp ứng đủ các yêu cầu cao về cấu hình, cốt truyện, map chơi game, đồ đạc và nhân vật của đại đa số các game thủ bình thường và game thủ chuyên nghiệp hiện nay. Có lẽ đây là một game FPS Mobile hay nhất khi vừa ra mắt.

Theo bạn thì CF Mobile về nước có ảnh hưởng như thế nào đến cộng đồng FPS?

CF Mobile khi vừa cập bến đã gây ra cơn sốt rất lớn trong giới game thủ. Có thể nói là bom tấn vì ngay mình khi đã nghỉ thi đấu chuyên nghiệp và lui về ở ẩn khá lâu, cũng phải sốt sắng đăng ký và lập team thi đấu. Mình đánh giá rất cao sự phát triển của Crossfire Legends tại Việt Nam.

Genius Gaming là một cái tên ngay từ đầu đã được đánh giá là khá mạnh trong giải đấu Crossfire Legends League lần này, nhưng các bạn lại không may để bị rớt ngay từ vòng loại. Theo các bạn thì nguyên nhân do đâu?

Crossfire Legends tuy mới ra mắt được một thời gian, nhưng giải đấu lần này có rất nhiều team đã tập luyện và thi đấu từ bản CF Mobile China, phải nói họ rất mạnh. Genius Gaming cũng vừa mới được thành lập và tập luyện cũng chưa được nhiều. Trong mỗi cuộc đấu thì luôn có thắng và thua, thậm chí các team top 1 cũng có thể xảy chân bất cứ lúc nào.

Cũng như Genius Gaming bên CF PC năm 2009 chỉ là một team vô danh bị loại ngay từ vòng loại, nhưng 1 năm sau lại trở thành Á quân thế giới. Trận thua của Genius Gaming vừa rồi cũng một phần do thiếu may mắn, thi đấu bằng điện thoại nên cũng khó tránh khỏi những hợp như bị người khác gọi điện, rồi mạng không ổn định. Dù sao cũng đã bị loại nhưng team mình vẫn đang ổn định team và tiếp tục luyện tập. Cuộc chiến chưa dừng lại ở đó đâu, bởi chúng mình sẽ quay trở lại. ​ ​

Với những đội tuyển còn lại, cái tên nào mà các bạn dự đoán sẽ làm nên chuyện trong giải đấu lần này?

Bây giờ đã là vòng 1 – 16, các đối thủ còn lại đều là những cái tên cộm cán, rất nổi tiếng và nhiều các hảo thủ tên bản CF Mobile China sang nên rất khó có thể dự đoán.

Tuy nhiên theo dõi thi đấy thì cũng có thể dễ dành nhận ra các top team mạnh như ở miền Bắc có Begin – Black Wolf hay Royal và có thể là VN Shark. Miền Trung có GENIUS. Miền Nam có team Shine hay Begin và Wepro.​

Bạn có kiến nghị gì với NPH VNG để nâng cao chất lượng sản phẩm này

Bản thân là một Group Leader của một cộng đồng nên mình mong NPH VNG sẽ chịu khó lắng nghe ý kiến của game thủ, trợ giúp, trả lời những yêu cầu khúc mắc và khó khăn khi họ cần được hỗ trợ. Đó là điều quan trọng để giữ chân những người thực sự muốn gắn bó với game. ​ ​ ​ ​

Ngoài ra phải có những biện pháp thật sự “mạnh tay” với những thành phần phá hoại game và làm mất cân bằng game. Việc đào tạo một đội ngũ chuyên nghiệp để vận hành những giải đấu chuyên nghiệp của CFL cũng rất quan trọng, như hiện tại VNG đã và đang đào tạo những lớp trọng tài tiêu chuẩn quốc tế, tổ chức các giải đấu thật công tâm, chuyên nghiệp như vậy mới có thể thu hút người chơi.

Một nhà phát hành lớn và có kinh nghiệm như VNG mình tin họ sẽ có những hướng đi đúng đắn khi phát triển CF Legends. Genius Gaming chúc giải đấu CFL thành công tốt đẹp, chúc Crossfire Legends ngày càng phát triển và sẽ xứng đáng với tựa game FPS số 1 tại Việt Nam.

Crossfire Legends

Crossfire Legends

▪ Đánh giá: 8.0 sao (803 lượt)

▪ HĐH: Game Mobile

▪ Thể loại: Bắn súng

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày