Trang chủ » Chuyện làng game » Tin Game: Call of Duty và Warzone sẽ ra mắt phần mới trong năm 2022

Tin Game: Call of Duty và Warzone sẽ ra mắt phần mới trong năm 2022

Team XemGame | 15/02/2022 9:30

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Trong công bố mới nhất của nhà phát hành Activision, dòng game Call of Duty sẽ có những thay đổi lớn trong năm 2022.

Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Phần tiếp theo của Call of Duty: Modern Warfare (2019)

Activision đang thực hiện hai dự án Call of Duty trong năm 2022.Đầu tiên chính là phần tiếp theo của tựa game Call of Duty: Modern Warfare (năm 2019) và phần còn lại là nâng cấp và chỉnh sửa Warzone – Game battle royal được phát triển từ chính Call of Duty. Cả hai sẽ được “thiết kế lại từ đầu”, theo một bài đăng trên trang chủ của tựa game này.

Call of Duty: Modern Warfare (2019) được Activision trình làng vào ngày 25 tháng 10 năm 2019, trên các hệ máy Windows, PlayStation 4 và XBox One. Với danh tiếng sẵn có, phần thứ 16 của loạt game này nhanh chóng nhận được sự đón nhận của game thủ toàn cầu.

Các bài đánh giá đặc biệt dành nhiều lời khen ngợi về lối chơi, cốt truyện, chế độ chơi mạng và đồ họa sắc nét. Tuy nhiên, đã có những tranh cãi và ý kiến liên quan đến việc xuyên tạc, bôi nhọ hình ảnh Chính phủ và quân đội Nga.

Studio Infinity Ward

Nhìn về tổng thể, Call of Duty: Modern Warfare (2019) là một thành công lớn của studio Infinity Ward (nhà sản xuất). Trò chơi sở hữu phần chơi offline được xem là hấp dẫn nhất trong lịch sử của cả series, giúp Infinity Ward vượt mặt đối thủ Treyarch sau một tựa Black Ops 4 không thành công như mong đợi.

Ngoài ra, phần chơi online của game cũng không hề kém phần hấp dẫn bởi nó cho game thủ cơ hội được thi thố tài năng hoặc hợp tác cùng bạn bè chinh phục những thử thách khó khăn, góp phần định nghĩa lại dòng game bắn súng.

Không quá khó hiểu khi phần tiếp theo của Modern Warfare được mong đợi nhiều đến như thế.

Tham vọng của Activision ở Modern Warfare: Warzone 2

Trong bối cảnh game battle royal ngày càng thu hút được nhiều người chơi. Năm 2020, Activision đã cho ra mắt Warzone. Đây là phần chơi battle royale thứ hai trong loạt game Call of Duty , sau chế độ “Blackout” của Call of Duty: Black Ops 4 (2018).

Warzone khác với Black Ops 4 bằng cách giảm sự phụ thuộc vào các tiện ích có thể trang bị từ đầu và thay vào đó khuyến khích người chơi tích lũy tiền tệ trong trò chơi. Warzone có hai chế độ chơi chính: Battle Royale và Plunder. Nó hỗ trợ tối đa 150 người chơi trong một trận đấu duy nhất, vượt quá kích thước thông thường của 100 người chơi được thấy trong các tựa game battle royale khác. Một số chế độ giới hạn thời gian hỗ trợ 200 người chơi.

Tuy nhiên, Activision đang hứa hẹn về một sự đột phá lớn hơn trong năm 2022. Họ tuyên bố sẽ nâng thể loại battle royal lên một tầm cao mới thông qua việc phát triển một không gian chơi hoàn toàn mới và chế độ sandbox.

Việc phát triển phần tiếp theo của Call of Duty và bản Warzone mới sẽ được giao cho Infinity Ward, studio đã sản xuất Modern Warfare, Infinite Warfare, Ghosts và các tựa game Call of Duty khác (bao gồm cả bản gốc).

Nguồn lực tài chính dồi dào của Microsoft có thể giúp Call of Duty ra mắt sớm hơn?

Có thể bạn muốn xem thêm : “Pháp sư” Pelu lập Pentakill ngay tuần đầu tiên tại VCS

Bàn tay của Microsoft sẽ quyết định tương lai Call of Duty?

Vào tháng 1 vừa qua, tập đoàn Microsoft của tỷ phú Bill Gates đã công bố ý định mua lại Activision Blizzard với giá 68,7 tỷ USD. Nỗ lực này là nhằm duy trì việc có thể chơi Call of Duty và các tựa game khác của Activision trên máy tính chạy hệ điều hành Windows.

Bên cạnh đó, nguồn lực tài chính từ tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới sẽ giúp đẩy nhanh quá trình hoàn thiện và phát hành những tựa game hấp dẫn của Activision trong năm 2022.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày