Trang chủ » eSports » Liên Minh Huyền Thoại » TOP 8 điều điên rồ mà Riot Games đã làm được trong những năm qua 

TOP 8 điều điên rồ mà Riot Games đã làm được trong những năm qua 

Team XemGame | 02/03/2022 17:00

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Riot Games nổi tiếng là một nhà làm game có thể biến những điều không thể thành có thể với những ý tưởng cực kỳ đột phá.

Vậy nên trong những năm qua, không lạ khi Riot đã đem đến rất nhiều chiến dịch và tướng độc lạ để thu hút người chơi. Những điều điên rồ này đã đem lại không ít thành công tuy nhiên nó cũng đem lại không ít những phiền toái, khi Riot phải liên tục cân bằng những con tướng “200 năm” của mình.

Sylas – Vị tướng khởi đầu cho sự đột phá cách mạng 

Có lẽ hiện tại Sylas đã trở thành một vị tướng nào đó bình thường với khả năng cướp chiêu cuối của đối thủ. Thế nhưng, trước khi hoà nhập vào nhóm tướng của LMHT, Sylas trong thời gian ra mắt đã trở thành một cuộc cách mạng đúng với tinh thần của vị tướng này trong cốt truyện LMHT. Không chỉ sở hữu nguồn sức mạnh cực lớn với rất nhiều đất diễn ở cả 3 vị trí đi rừng, đường trên, đường giữa. Sylas còn cực bá đạo ở khả năng đánh cắp chiêu cuối của đối phương và khi đối thủ càng có chiêu cuối xịn, Sylas cũng sẽ có điều tương tự với nhiều lựa chọn hơn cả đối phương. 

Chưa dừng lại ở khả năng tạo wombo cực tốt với đồng đội, Sylas còn là vị tướng Đấu sĩ Phép Thuật đầu tiên của LMHT ở vị trí đường giữa. Có thể nói với Sylas hắn đã sở hữu dường như rất nhiều những điều đầu tiên và chính điều này đã khiến cho sức mạnh của Sylas được buff hơi quá đà.  

Sylas ngay từ khi ra mắt đã là một vị tướng quá mạnh ngay cả khi không cần chiêu cuối với việc sở hữu tất cả điểm mạnh mà một vị tướng có thể có được. Không chỉ dừng lại ở đó, Sylas còn có cho mình khả năng đối đầu với mọi kèo, đi mọi đường từ rừng đến đường đơn khiến Riot phải nerf liên tục vẫn không hết mạnh. Phải thừa nhận rằng với những điểm đặc biệt về chất tướng, Sylas xứng đáng trở thành một vị tướng khởi đầu cho sự đột phá mà Riot hướng đến về sau. 

Yuumi – Lối chơi rảnh tay xuất hiện

Tiếp sau sự xuất hiện đột phá của Sylas, Yuumi tiếp tục là một hỗ trợ mới có lối chơi rất riêng khi luôn bám dính lấy đồng đội. Trong thời điểm nhá hàng, Yuumi thậm chí còn bị coi là một pha troll đến từ Riot khi không lý nào giữa một rừng những vị tướng chém, chặt, ném phép vào nhau lại có một con mèo không thể làm gì ngoài việc quấn lấy đồng đội. 

Tuy nhiên, chính điều đó đã biến màn ra mắt của Yuumi trở nên cực kỳ đặc biệt. Trong thời điểm ra mắt, mặc dù không nhận được quá nhiều ủng hộ cũng như ưa thích từ người chơi bởi chất tướng và lối chơi khá đơn giản. Thế nhưng càng ngày Yuumi càng cho thấy độ bá đạo của mình với khả năng hồi máu bá đạo và đỉnh điểm chính là việc cô ả dẫn đầu về mặt sát thương trong giao tranh dù chỉ là một hỗ trợ trong 1 trận đấu tại CKTG.  

Chưa dừng lại ở đó, việc quá hợp rơ với một vị tướng như Garen còn khiến meta gần như đảo lộn với cô nàng mèo Yuumi khi chính cô đã đem Garen – một vị tướng chỉ được pick ở các trận đấu thường và rank đến với CKTG. Một sự bùng nổ không hề nhẹ và đặc biệt đến từ vị trí của cô nàng Mèo tưởng chừng sẽ không làm nên chuyện này. 

Viego – Chủ nhân Gươm Vô Danh khai phá cốt truyện 

Viego là một vị tướng có thời gian nhá hàng lâu nhất khi được Riot mượn trang bị ngay từ những ngày thành lập LMHT. Sau hàng chục năm trời được xuất hiện với cái tên Vua Vô Danh, vị vua này cuối cùng cũng đã được hé lộ cái tên của mình cũng như lý do tại sao cái tên và vương quốc của hắn bị lãng quên trong quá khứ. 

Khỏi phải bàn thì sự xuất hiện của chủ nhân một trang bị tồn tại suốt hàng thập kỷ đã tạo nên sự phấn khích dành cho những người chơi cũ khi người sở hữu Gươm Vô Danh đã lộ mặt. Là một vị tướng mang nhiều trọng trách, Viego ngay lập tức chiếm trọn spotlight khi có cho mình bộ kỹ năng có thể hạ gục sau đó trở thành đối thủ bằng cách “nhập hồn”.  

Mặc dù có một bộ kỹ năng ấn tượng thế nhưng Viego lại không có một cuộc chiến epic theo đúng nghĩa bởi cinematic của Viego bị kết thúc một cách quá chóng vánh. Tuy nhiên, xét tổng thể Viego vẫn luôn xứng đáng là một vị tướng đột phá của Riot trong những năm qua. 

Các xạ thủ thế hệ mới 

Xạ thủ trong LMHT luôn là lớp tướng bị soi mói và theo dõi nhiều nhất khi chúng chính là nguồn sát thương chính trong giao tranh có thể quyết định thắng thua của 1 ván đấu. Chính vì sở hữu một vai trò quan trọng thế nên để làm mới lối chơi của tựa game, Riot đã không tiếc sức thiết kế những vị tướng có cơ chế độc lạ như Samira, Akshan, Zeri và Aphelios. 

Mỗi vị tướng kể trên đều có cho mình một điều gì đó riêng biệt cũng như sở hữu sức mạnh vô song trong khoảng thời gian debut. Mỗi người một vẻ với một nguồn sức mạnh khác nhau và thực sự đã đem đến một LMHT thú vị với rất nhiều cung bậc cảm xúc khi phải đối đầu, hoặc sử dụng chúng. 

Renata – Cho tướng địch tự choảng nhau 

Vị tướng mới nhất trong số tất cả các vị tướng kể trên cũng chính là một vị tướng được thiết kế theo thiên hướng độc đáo và đầy bất ngờ. Với Renata, mụ ta gần như khiến người đối diện phải lép vế hoàn toàn khi có cho mình một ngoại hình quá ngầu cùng thứ vũ khí giống với Orianna. Tuy nhiên, tạo hình không phải là thứ duy nhất khiến Renata khác biệt mà chính là chiêu cuối của ả. 

Dù sở hữu tốc độ bay rất chậm, thế nhưng Hợp Chất Điên Loạn thật sự quá điên khi lần đầu tiên có một chiêu thức có thể khiến các vị tướng đối thủ tấn công lẫn nhau và mất máu. Thậm chí bà ta còn buff thêm đến 100% tốc độ đánh để chúng có thể đánh nhau “xung hơn”.  

Nếu tướng đó hoặc quái rừng bị hạ gục, Renata sẽ chính là người được thưởng bùa lợi và vàng. Chưa kể đến là một chiêu W có thể hồi sinh đồng đội khi chúng đã chết nếu hạ gục được kẻ địch với thời gian hồi chỉ 20 giây. Một vị tướng thực sự điên rồ và đầy hứa hẹn trong LMHT thời gian sắp tới. 

ĐTCL các mùa quá bùng nổ  

ĐTCL mùa 6 là một mùa giải không hề tầm thường khi sở hữu rất nhiều điểm đặc biệt mà không phải mùa giải nào cũng có thể có được. Bản thân việc tạo ra những lõi công nghệ trong mỗi trận đấu đã gần như khiến người chơi phải vắt óc suy nghĩ những đội hình có thể phát huy được thế mạnh của lõi công nghệ mà mình đã roll ra, khiến mỗi trận đấu không còn rập khuôn vào một đội hình mạnh nữa. 

Tuy vậy, mùa 6 không phải mùa giải duy nhất Riot cố gắng tạo ra một thứ gì đó đột phá mà nó đã bắt đầu từ mùa 3 khi Riot đã rất nhiều lần đưa những cơ chế thú vị vào game. Lần lượt những cơ chế như Tinh Anh, Thần Tài ra đời đã khiến người chơi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và bùng nổ thực sự ở mùa 6 hiện tại. Có lẽ với sự thành công của những ý tưởng điên rồ hiện tại, Riot vẫn sẽ tiếp tục với ĐTCL trong mùa 7, 8 và cho ra mắt nhiều điều thú vị đột phá hơn nữa.

Có thể bạn muốn xem thêm: LMHT: Lối chơi Nocturne lên Tim Băng cực khó chịu, không kém gì trong Đấu Trường Chân Lý cả

Debut thêm vị tướng độc quyền vào ĐTCL

Từ những mùa 1, Riot đã luôn đi theo mô típ trong việc đưa các vị tướng, skin trở thành những quân cờ trong ĐTCL và không ra thêm bất cứ quân cờ “ngoại lai” nào đi kèm. Thế nhưng giữa mùa 6, Riot đã ra mắt một vị tướng đã nhẵn mặt với các tín đồ mê phim – ông trùm Zaun Silco. Đây là một nhân vật xuất hiện vô cùng ấn tượng trong tuyến truyện về cuộc đời của chị em nhà VI và Jinx khi là một người bố nuôi của Jinx. 

Mặc dù được các fan mong mỏi sẽ đưa vào LMHT thế nhưng Riot lại không mặn mà với dự án này. Họ cho rằng Silco có chút khác biệt – một gã thanh toán kẻ khác, sai khiến và định đoạt cái kết của câu chuyện bằng ngôn từ của hắn. Đấy chính là sức mạnh của Silco, và nó sẽ không truyền tải đầy đủ qua lối chơi trong Liên Minh. Tuy nhiên, mong rằng đây vẫn chỉ là những dự định đầu tiền và Silco có thể sẽ nằm trong kế hoạch sắp tới. 

Thực sự đã làm được một series phim Arcane

Sau một thời gian làm game và làm cinematic trong “thời gian rảnh” Riot cuối cùng đã bắt tay vào việc nghiêm túc cho ra mắt một dự án  phim với tựa đề Arcane. Tưởng chừng sẽ là một dự án tầm cinematic như các video trên Youtube mà thôi, thế nhưng Riot đã khiến game thủ phải sửng sốt khi tạo ra một bộ phim chỉn chu đến mức những người chưa từng chơi qua LMHT cũng phải đón xem và mê mẩn. 

Arcane phần 1 đã kết thúc với hàng tá sự tán dương đến từ cả thế giới. Nhà làm phim part time Riot một lần nữa đã không khiến người xem thất vọng khi trình bày một cốt truyện đầy mạch lạc và có chiều sâu về 2 thành phố đối lập Piltover và Zaun. Hiện tại phần 2 của Arcane đã được nhá hàng trước và hứa hẹn sẽ còn bùng nổ hơn cả phần 1 khi các tuyến nhân vật đã có cho mình những câu chuyện, động cơ của riêng mỗi người. Cùng đón chờ xem những điều đặc biệt mà Riot có thể làm trong mùa 2 của Arcane cũng như LMHT nhé! 

Liên Minh Huyền Thoại

Liên Minh Huyền Thoại

▪ Đánh giá: 7.4 sao (2630 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày