Trang chủ » eSports » Liên Minh Tốc Chiến » Trải nghiệm đầu tiên của game thủ Liên Quân Mobile (Arena of Valor) khi thử qua Tốc Chiến

Trải nghiệm đầu tiên của game thủ Liên Quân Mobile (Arena of Valor) khi thử qua Tốc Chiến

Team XemGame | 09/12/2019 14:29

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Những game thủ tại khu vực Nam Mỹ đã được thử nghiệm LMHT Tốc Chiến ngay sau Trung Quốc, và có cho mình những nhân xét quý báu về tựa game này.

Sau Trung Quốc, Brazil và Nam Mỹ chính là khu vực tiếp theo mà Riot chọn lựa để phát hành phiên bản thử nghiệm của Tốc Chiến mobile. Đây có thể coi là một thông tin bất ngờ khi mà nhiều khu vực khác có cộng đồng LMHT mạnh như Hàn, Bắc Mỹ hay thậm chí là cả Đông Nam Á lại không được chọn.

Streamer lớn nhất tại khu vực này là Akumoto, chuyên làm content về Arena of Valor (bản quốc tế của LQM) có cơ hội thử qua Tốc Chiến và nêu ra những ý kiến của mình dưới đây (với tư cách là người chơi MOBA mobile) : 

Gameplay cực kì hoàn hảo và vượt mọi mong đợi của anh ấy.

Một trận đấu trong Tốc Chiến kéo dài chừng 20-25 phút. Trong khi đó các trận Liên Quân Mobile trong tầm khoảng 12-15 phút, đây là một điểm cộng.

Tốc Chiến sẽ có tốc độ chậm hơn những Liên Quân Mobile hay Mobile Legends. Akumoto cho rằng tốc độ này là hợp lý khi nó không nhanh như Liên Quân và cũng không chậm như Liên Minh Huyền Thoại PC.

Chỉ mua trang bị ở nhà được, Akumoto cho rằng đây là một tính năng thú vị, đòi hỏi người chơi phải có tính toán chiến thuật, như biết khi nào nên dọn lính ở đường rồi về.

Bản beta chưa có trang bị đi rừng, dù cho bạn chọn phép bổ trợ để đi rừng. Nhưng chắc chắn chúng sẽ được cập nhât trong tương lại.

Jinx và Nasus sẽ y hệt bản PC.

Cơ chế điều khiển mượt mà và trực quan hơn Liên Quân Mobile.

Những hình ảnh lộ ra từ Brazil cho thấy giao diện cuối trận của Tốc Chiến khá giống Liên Quân Mobile

Akumoto chơi trên một chiếc iPhone 8 Plus, và thiết lập đồ họa rất tuyệt vời khi FPS luôn giữ ở mức ổn định 60. 

Về cơ chế cắm mắt, vị trí cắm mắt thì đã được định trước trên bản đồ và người chơi chỉ có thể cắm mắt nếu chiếm được, và đứng đủ lâu ở vị trí đó để kích hoạt cắm mắt. Mỗi người chơi chỉ có thể kích hoạt 2 mắt tối đa cùng lúc trên bản đồ.

Sương mù được thiết kế rất hoàn hảo, thậm chí còn hơn cơ chế của Liên Quân Mobile.

Akumoto được Riot cho biết rằng bản beta sẽ đến đầu tiên với Trung Quốc, và rồi một số quốc gia khác.

Riot đã theo dõi Mobile Legends và Liên Quân Mobile một thời gian dài, và họ cho rằng sẽ không lặp lại sai lầm các tựa game này mắc phải.

Game sẽ hoàn toàn không Pay to Win. Và Akumoto cũng cho biết rằng skin trong Tốc Chiến có vẻ khá rẻ hơn so với cùng loại trong Liên Quân Mobile, tuy vậy điều này chỉ thể hiện ở bản Brazil, chưa rõ các khu vực khác có tương tự thế không.

Akumoto kết luận rằng giờ đây anh rất trông chờ LMHT Tốc Chiến. Và những trải nghiệm mà anh đã được thử đến giờ đã vượt xa kỳ vọng trước đây của anh với tựa game này so với những Liên Quân Mobile hay Mobile Legends.

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

Liên Minh Huyền Thoại: Tốc Chiến

▪ Đánh giá: 7.8 sao (2540 lượt)

▪ HĐH: Game mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày