Trang chủ » Bắn Súng » Sinh Tồn » Bị PUBG kiện đạo nhái, NetEase vẫn cho rằng ROS và Knives Out là sản phẩm trí tuệ của riêng mình

Bị PUBG kiện đạo nhái, NetEase vẫn cho rằng ROS và Knives Out là sản phẩm trí tuệ của riêng mình

Team XemGame | 09/04/2018 11:15

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Mới đây NetEase đã có câu trả lời chính thức cho cáo buộc của PUBG với 2 sản phẩm game mobile của mình.

Theo đó, mới đây hãng game top 2 Trung Quốc, NetEase vừa đưa ra bản thông báo chính thức ngay sau khi nhận được thông tin PUBG kiện mình lên tòa án Mỹ về hành vi đạo nhái sản phẩm PUBG với hai sản phẩm game sinh tồn RoS và KO.

PUBG
PUBG kiện cáo hai tựa game của NetEase

Nội dung thông báo được NetEase khá thẳng thắn khi cho rằng RoS và KO là hai sản phẩm được phát triển một cách độc lập và tự chủ về mặt sáng tạo, và khẳng định không hề “đạo nhái” PUBG của Bluehole.

NetEase viết:

Kẻ Hủy Diệt 2: Ngày Phán Xét (RoS) và Hoang Dã Hành Động (KO) là hai phát triển hoàn toàn độc lập của NetEase theo dạng game chiến thuật eSports. Kể từ khi ra mắt, hai sản phẩm đã được sự đánh giá cao bởi game thủ toàn thế giới. Riêng KO, ngay trong giai đoạn đăng ký đã có 250 000 000 lượt gamer báo danh. Còn RoS đứng đầu Google Play ở 55 quốc gia”. NetEase khẳng định họ đã dày công nghiên cứu để cho ra mắt hai sản phẩm trong “15 năm”, “khẳng định tính độc đáo và đổi mới sáng tạo”.

Đồng thời NetEase cũng lên tiếng đả kích, phản đối cũng như sẽ mạnh tay xử lý các game/nhà làm game có hành vì bôi nhọ, làm ảnh hưởng đến uy tín của NetEase. Hai sản phẩm của NetEase – RoS và KO – cũng đã đăng ký quyền sở hữu trí tuệ. NetEase cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến game thủ đã luôn ủng hộ các sản phẩm của hãng, hi vọng có sự cạnh tranh cân bằng trong giới làm game.

Vẫn chưa rõ phán quyết từ tòa án sẽ như thế nào, nhưng với việc hai ông lớn của làng game sẵn sàng kèn cựa nhau thế này. Chắc chắn sẽ còn rất nhiều màn kịch hay trong tương lai.

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày