Trang chủ » eSports » Liên Quân Mobile » Liên Quân Mobile chào đón sự trở lại của “bộ ba Tam Quốc Chí” trong năm 2018

Liên Quân Mobile chào đón sự trở lại của “bộ ba Tam Quốc Chí” trong năm 2018

Team XemGame | 02/01/2018 13:07

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Dường như bị thất sủng và lãng quên trên đấu trường Liên Quân Mobile một thời gian khá dài, bộ ba Triệu Vân, Lữ Bố và Điêu Thuyền hứa hẹn sẽ có màn bùng nổ trở lại trong năm 2018.

Cơ động không còn là yếu tố quan trọng nhất khi chọn tướng

Có thể thấy, trong năm 2017, xu hướng lựa chọn tướng trong Liên Quân Mobile gần như chỉ gói gọn trong một từ, đó là sự cơ động. Chính vì yếu tố chính này, mà vai trò xạ thủ, những vị trí có sự cơ động kém nhất trong Liên Quân Mobile thậm chí còn có quãng thời gian gần như bị loại ra hoàn toàn khỏi các loại chiến thuật, khi mà xu hướng không có xạ thủ trong đội hình từng một thời trở thành trào lưu vô cùng được ưa chuộng.

Lại bàn sang vị trí pháp sư, những mẫu tướng cổ điển như Natalya, Azzen’Ka hay Aleister cũng dần bị thay thế bởi làn sóng các pháp sư sát thủ như Jinna, Raz, Lauriel và mới đây là Zill. Vai trò đi rừng thì càng không phải bàn, chẳng mấy khi chúng ta được thấy Batman hay Butterfly xuất hiện, mà thay vào đó là các chuyên gia chạy địa hình như Nakroth, Zuka, Airi hay Murad. Và tất nhiên, tương tự như vậy là đối với vị trí đấu sĩ đường trên, khi mà mẫu tướng solo khỏe, nhưng có phần lù đù như Arthur hay Lữ Bố cũng hiếm khi thấy mặt.

Tuy nhiên, quãng thời gian cuối cùng của năm 2017 đã chứng kiến sự thay đổi đáng kể. Những pháp sư cổ điển đang dần xuất hiện trở lại. Còn ở vị trí xạ thủ, Joker hay Tel’Annas – những vị tướng chẳng thật sự cơ động cũng đang làm mưa làm gió. Ngay tại vị trí đấu sĩ, Ryoma và thậm chí là Wonder Woman đang thống trị.

Nói vậy để thấy rằng, mẫu pháp sư như Điêu Thuyền đang dần có đất diễn trở lại nhiều hơn. Bên cạnh đó, Triệu Vân và Lữ Bố cũng không hẳn là thiếu đi sự hữu dụng. Nếu cần tìm một vị tướng có khả năng snow ball đường tốt nhất, thì đó chắc chắn phải là Lữ Bố, với lợi thế về solo 1vs1 nhờ vào chiêu cuối Chiến Thần của mình. Còn Triệu Vân, nếu sử dụng theo phong cách sát thủ cũng luôn được đánh giá là khắc tinh hàng đầu của các vị tướng xạ thủ hay pháp sư yếu đuối, nhờ vào sự cơ động, khả năng miễn hiệu ứng và lượng sát thương dồn vô cùng mạnh của bản thân. Không quá cơ động, nhưng cả 3 cái tên kể trên đều hứa hẹn sẽ được tạo nhiều đất diễn hơn trong năm mới.

Những sự thay đổi tích cực từ phía nhà phát hành

Trong năm 2017, chúng ta có thể thấy khá nhiều tín hiệu tích cực từ phía nhà phát hành dành cho 3 vị tướng kể trên. Đầu tiên là Triệu Vân. Vốn được coi là vị tướng chỉ dành cho “trẻ trâu”, nhưng dần dần, Triệu Vân bắt đầu mạnh mẽ hơn hẳn. Đặc biệt là sau khi được làm lại bộ kỹ năng, hắn bắt đầu có thêm nhiều đất diễn và tung hoành hơn, dù là chỉ phổ biến ở các mức hạng thấp, hay tại các trận đấu thường. Thật sự thì Triệu Vân tuy không quá mạnh mẽ ở thời điểm đầu trận, nhưng khi có đủ lượng đồ và cấp độ thì quãng thời gian giữa game sẽ là nơi mà hắn tung hoành. Đẩy lẻ tốt, solo cũng không tệ và trốn chạy càng khỏi phải nói với khả năng tăng tốc và miễn hiệu ứng – Triệu Vân vẫn là vị tướng khá được ưa chuộng và pick thường xuyên từ nhiều người chơi.

Điêu Thuyền cũng là cái tên được hưởng lợi không ít từ phía nhà phát hành trong năm qua. Cô nàng này sở hữu rất nhiều hiệu ứng khó chịu trong bộ kỹ năng của mình. Sự thiếu cơ động đươc bù đắp phần nào trong lần update gần nhất, khi tốc chạy cơ bản của Điêu Thuyền được cải thiện đôi chút. Thêm vào đó, kỹ năng Băng Đăng được giảm mạnh thời gian hồi chiêu, nhất là ở quãng thời gian đầu trận đấu cũng sẽ khiến cho cô nàng thêm chủ động, và có thêm sức mạnh trong những tình huống giao tranh hoặc đi đường.

Lữ Bố về cơ bản vẫn là vị tướng được sử dụng tương đối nhiều, nếu so với Điêu Thuyền. Bản chất của hắn vẫn là một chiến thần tương đối mạnh mẽ. Tuy nhiên, điểm hạn chế nhất của hắn có lẽ chỉ là việc đóng góp khá hạn chế trong giao tranh, mà thay vào đó mạnh hơn trong những tình huống solo 1vs1. Lữ Bố nếu bàn về khả năng đi lane thì không quá ngại ai. Thế nên, ở các mức rank thấp, khi mà teamwork không được đặt lên quá cao, và các tình huống solo 1vs1 xuất hiện tương đối nhiều, đây sẽ là đất diễn lý tưởng cho chiến thần của chúng ta tỏa sáng.

3 vị tướng đều sở hữu những trang phục đẹp

Tất nhiên, kỹ năng là một phần, nhưng vẻ bề ngoài cũng là yếu tố rất được người chơi Liên Quân Mobile quan tâm tới. Và may thay, cả 3 vị tướng ở trên luôn được nhà phát hành ưu ái dành tặng cho những bộ skin bắt mắt nhất. Đây cũng là điểm cộng, và là thứ khiến cho nhiều game thủ ưa thích sử dụng những vị tướng này hơn.

Trang chủ: https://lienquan.garena.vn

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile

▪ Đánh giá: 7.8 sao (963 lượt)

▪ HĐH: Mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: Garena

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày