Trang chủ » eSports » Liên Quân Mobile » Liên Quân Mobile: Sau khi được điều chỉnh sức mạnh, Yorn trở thành quân bài ẩn trên đấu trường

Liên Quân Mobile: Sau khi được điều chỉnh sức mạnh, Yorn trở thành quân bài ẩn trên đấu trường

Team XemGame | 19/12/2017 11:01

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Sau một mùa giải im hơi lặng tiếng vì sức mạnh khó thể sánh bằng những xạ thủ nổi bật khác trên đấu trường Liên Quân Mobile, Yorn đã trở lại lợi hại hơn xưa sau khi được gia tăng sức mạnh trong phiên bản mới.

Những điều chỉnh, thay đổi trong phiên bản mới Lễ hội mùa đông của Liên Quân Mobile khiến bảng xếp hạng Garena Mobile – ứng dụng hữu ích, cung cấp những thông số quan trọng như Tỉ lệ thắng, Tỉ lệ chọn, Tỉ lệ MVP, có những bất ngờ mới.

Tỉ lệ thắng

Nắm giữ vị trí top 1 Bảng Tỉ Lệ Thắng vẫn là Slimz với 54.6%. Đã bao nhiêu tuần đã qua và chưa có bất cứ vị tướng nào thay thế được ngôi vương Slimz đang nắm giữ. Cô bé tiểu thần thiện lương Alice tuần này vẫn giữ vị trí thứ 2 ngoạn mục với tỉ lệ thắng là 54%. Có vẻ việc Alice bị giảm sức mạnh không gây ảnh hưởng quá lớn với người chơi khi mà 2 tuần rồi cô bé vẫn đạt được top 2.

Bất ngờ vị trí top 3 đã có sự thay đổi khi Azzen’Ka lộn dòng ngoạn mục vươn lên top3 với tỉ lệ thắng là 53.4% so với tuần trước Azzen’Ka chỉ chấp chới nằm trong top 5 với tỉ lệ là 53%. Vị trí top 4 và top 5 tuần này lần lượt thuộc về bộ đôi Tel’ Annas – Payna với tỉ lệ là 53.2% và 53.0%. Tel’Annas với khả năng đẩy đường cùng late game mạnh mẽ thì không còn nghi ngờ gì về vị trí của cô. Còn Payna – trợ thủ bơm máu số 1 Liên Quân Mobile đã quay trở lại trong mấy tuần gần đây.

Tỉ lệ chọn

Giống với Slimz, liên tục càn quét bảng xếp hạng tỷ lệ chọn tháng 11 vừa qua là Vanhein. Vị trí số hai là vẫn là cô nàng Violet với tỷ lệ chọn là 14.0%, giảm 0.8% so với tuần trước . Lý do thì không cần phải bàn cãi, Violet luôn bị cấm trong các trận đấu hạng thế nên tỷ lệ chọn của cô nàng này giảm khá nhiều.

Vị trí top 3 là Gildur với tỉ lệ chọn là 13%. Top 4 là Yorn, một xạ thủ khá mạnh với tỷ lệ là 12.9% đuổi rất sát Gildur. Lý do Yorn xuất hiện trong bảng xếp hạng tuần này bởi bản thân Yorn là một vị tướng rất mạnh về late game, huống chi sau khi Yorn được tăng sức mạnh và hiệu ứng trói chân, vị xạ thủ này đã trở thành con bài ẩn cho người chơi đường rồng. Chỉ cần bảo kê tốt cho Yorn được bắn, chắc sẽ hiểu được lý do tại sao Yorn đã quay lại bảng xếp hạng tỉ lệ chọn của Garena Mobile.

Và vị trí cuối cùng thuộc về Triệu Vân với tỉ lệ 12.5%. Việc có nội tại cứng cáp cộng thêm khả năng gây ra sát thương chuẩn cực bá khi dồn combo của anh chàng này đã khiến cho anh chàng đạt được top 5 tỉ lệ chọn một cách thuyết phục.

Tỉ lệ MVP

Chú thỏ Slimz cho thấy sự bá đạo của mình khi dành được vị trí top 1 cả hai bảng xếp hạng tỉ lệ thắng và bảng xếp hạng MVP . Vị trí top 2 và 3 là cuộc tranh giành giữa Xạ thủ Violet và Pháp sư Kahlii. Nếu tuần trước Violet đạt top 3 thì tuần này vị trí top 2 đã thuộc về tay của cô nàng với tỷ lệ MVP là 31.3% đẩy Kahlii xuống vị trí thứ 3 với tỷ lệ MVP là 30.7%.

Vị trí thứ 4 và thứ 5 thuộc về Preyta và Alice với tỷ lệ MVP lần lượt là 29.6% và 28.1%. Tuần này tỉ lệ MVP của cô bé Alice tăng tới 1.3% so với tuần trước. Chứng tỏ cô bé này khá ghê gớm trong tay những người chơi.

Liên Quân Mobile

Trang chủ: https://lienquan.garena.vn/

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile

▪ Đánh giá: 7.8 sao (963 lượt)

▪ HĐH: Mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: Garena

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày