Trang chủ » eSports » Liên Quân Mobile » Liên Quân Moblie: TOP 5 pháp sư được tăng sức mạnh trong phiên bản Đấu Trường Sinh Tử

Liên Quân Moblie: TOP 5 pháp sư được tăng sức mạnh trong phiên bản Đấu Trường Sinh Tử

Team XemGame | 16/05/2018 16:02

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Rất nhiều cái tên sẽ quay trở lại mạnh mẽ trong phiên bản mới Đấu Trường Sinh Tử sắp tới.

Dù đã được tăng sức mạnh ở phiên bản hiện tại, nhưng những vị pháp sư này tiếp tục lại được tăng sức mạnh ở phiên bản tới. Hãy cùng điểm qua các cái tên hứa hẹn sẽ tiếp tục oanh tạc ở phiên bản Đấu Trường Sinh Tử nào.

RAZ

Mặc dù vừa được tăng sức mạnh ở phiên bản hiện tại , những có lẽ việc để Raz có thể quay lại chiến trường nhiều như trước là hơi khó. Vì vậy Hội Đồng Liên Quân có chút thay đổi trong phiên bản kế tiếp với mong muốn vị quyền vương này có thể tham gia vào giao tranh mạnh mẽ hơn.

Giáp cơ bản: 89 -> 95

Tăng giáp cơ bản: 17.7 -> 19.5

Cú đấm chân không:

+Trước: Raz vung tay mạnh đến mức sức gió của cú đấm gây 440/535/630/725/820/915 (+0.96 công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm 60% tốc chạy, và giảm 50/100/150/200/250/300 giáp phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải; chiêu thức tung trúng đích giúp hồi 25 nội năng.

+Thay đổi: Raz vung tay mạnh đến mức sức gió của cú đấm gây 500/590/680/770/860/950 (+1.0 công phép) sát thương phép kèm hiệu ứng làm chậm 60% tốc chạy, và giảm 50/100/150/200/250/300 giáp phép lên kẻ địch đầu tiên trúng phải; chiêu thức tung trúng đích giúp hồi 25 nội năng.

VEERA

Vì không có độ cơ động nên cô nàng Veera dù đã được tăng sức mạnh qua nhiều phiên bản nhưng vấn không thực sự mang lại hiệu quả, Một lần nữa Hội Đồng Liên Quân đã có chút thay đổi để cô nàng này có thể tạo ra nhiều lợi ích trong các giao tranh hơn nữa.

Mê hoặc:

+Trước: Các mục tiêu dính sát thương bởi các kỹ năng bị giảm giáp phép tối đa 3 lần cộng dồn. Mỗi lần giảm 30 ~ 72 giáp phép (tăng theo cấp tướng)

+Thay đổi: Các mục tiêu dính sát thương bởi các kỹ năng bị giảm giáp phép tối đa 3 lần cộng dồn. Mỗi lần giảm 30 ~ 72 giáp phép (tăng theo cấp tướng). Khi tham gia hạ hoặc phụ sẽ hồi lại 25% thời gian hồi chiêu các kỹ năng

NATALYA

Với sự cơ động của các vị tướng Liên Quân của hiện tại thì việc dồn chuỗi chiêu thức của cô nàng này có phần khó khăn. Việc đẩy nhanh tốc độ tung chiêu của cô nàng này sẽ giúp việc dồn nhiều chiêu thức của cô nàng diễn ra một cách có hiệu quả hơn.

– Quả cầu hắc ám:  Tốc độ tung chiêu: 10  –> Tốc độ tung chiêu 12.5

KRIXI

Với việc sử dụng kỹ năng cuối không cần mục tiêu đã giúp cho cô nàng này có thể nhanh chóng di chuyển đến các khu vực chuẩn bị giao tranh, nhưng lại tốn một khoảng thời gian khá lâu để cô nàng có thể sử dụng chiêu cuối một lần nữa. Hy vọng với sự thay đổi này, Krixi có thể được coi là hiểm họa mà các Kiện Tướng sẽ phải lo sợ trong giao tranh.

Mưa sao băng: Thời gian hồi chiêu: 50/45/40 –> Thời gian hồi chiêu: 42/37/32

PREYTA

Hội đồng nhận thấy độ khó chịu mà chiêu 2 của Preyta có phần hơi quá mức để các đối thủ có thể xử lý. Vì vậy với sự thay đổi này sẽ giúp các Kiện tướng có thể dễ dàng hơn khi đối đầu với Preyta ở phiên bản tới.

Bom hoại tử: Phạm vi kỹ năng: 9 –> Phạm vi kỹ năng: 8.5

Với nhiều thay đổi, cân bằng tướng và trang bị sẽ khiến phiên bản sắp tới trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết. 

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile

▪ Đánh giá: 7.8 sao (964 lượt)

▪ HĐH: Mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: Garena

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày