Trang chủ » eSports » Liên Quân Mobile » Những trang bị mạnh vô tình bị lãng quên trên đấu trường Liên Quân Mobile

Những trang bị mạnh vô tình bị lãng quên trên đấu trường Liên Quân Mobile

Team XemGame | 16/12/2017 16:32

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bởi vì nhiều lí do, một số trang bị mạnh trong Liên Quân Mobile không được ưu tiên sử dụng và dần bị lãng quên, trở thành những trang bị phế mặc dù sức mạnh của chúng không hề yếu chút nào so với món đồ cùng công dụng.

Huyết giáp

Nếu như gắn bó với Liên Quân Mobile từ những ngày đầu tiên, thì sẽ biết, lúc đó trang bị cho những vị tướng cận chiến không đa dạng và biến hóa như hiện. Vào thời điểm đó, phàm là tướng cận chiến, mặc định sẽ phải có Huyết giáp và Giáp Gaia, bởi khả năng hồi phục kinh khủng khiếp của hai trang bị này. Một phần nữa cũng là bởi những nguồn sát thương chính trong giao tranh là Xạ Thủ và Pháp Sư đều không mạnh mẽ như bây giờ.

Ở thời kì đó, Toro còn đủ sức đấm Yorn đến chết mà máu chắc còn nguyên (nhưng năng lượng thì tốn, tất nhiên). Theo thời gian, người chơi dần phát hiện ra, căn nguyên tội lỗi không hẳn nằm ở Huyết giáp, mà bởi Giáp Gaia quá mạnh mẽ, dẫn tới ngay ở phiên bản kế tiếp, trang bị nay đã bị điều chỉnh sức mạnh khi tăng gấp đôi thời gian hồi nội tại của nó, biến giáp Gaia thành một trong những trang bị ít người mua nhất.

Thế nhưng Huyết giáp chỉ đổi một chút máu sang giáp, còn về cơ bản vẫn là một trang bị phòng thủ sát thương vật lý, và khả năng hồi phục cực mạnh trong giao tranh khi đối thủ ngã xuống. Trang bị này sẽ rất thích hợp với những Đấu Sĩ sát thương, hoặc thậm chí là Sát Thủ tìm kiếm lựa chọn phòng thủ, ví dụ như Butterfly chẳng hạn. Bởi những vị tướng này thường có máu không cao, nên có mua Giáp thống khổ cũng không tận dụng tốt được như Đỡ Đòn thuần túy.

Mặt nạ Berith

Trang bị này đã từng là một trong hai trang bị vừa cho công phép vừa cho giáp vật lý, tuy nhiên ở thời điểm đó, nó chẳng có tư cách gì để đấu lại Áo choàng băng giá hết. Có điều, ở phiên bản hiện tại, khi Áo choàng băng giá không còn là một trang bị công phép nữa, mà trở thành một món phòng thủ rất trung tính, ai cũng có thể mua, thì lựa chọn phòng thủ cho các Pháp Sư khỏi đám Sát Thủ Đấu Sĩ mà không muốn bị hao hụt sát thương đã bị thu hẹp xuống chỉ còn mỗi trang bị này.

Chỉ số của Mặt nạ Berith không hề tệ, rất sát với giá vàng bỏ ra để sở hữu, trong khi nội tại của nó lại cực mạnh nếu như người chơi đang sở hữu những vị tướng cấu máu liên tục như Mganga, Krixi hay Ignis (một trong những lí do lão già này bị đánh sấp mặt ở Lễ hội giáng sinh là bởi lão cầm Mặt nạ Berith thả diều gớm ghiếc quá). Nói tóm lại, chiếc mặt nạ này không hề tệ, vấn đề là số Pháp Sư tận dụng được nó không nhiều lắm. Chính ra Lauriel rất hợp với trang bị này đấy!

Sách truy hồn

Một trong những trang bị ghê gớm nhất được ra mắt gần đây chính là cặp đôi Truy hồn, một công một phép. Đao truy hồn thì đúng là hơi lép vế, song Sách truy hồn lại là một chuyện khác hẳn! Trang bị này cấp cho người chơi một lượng công phép cực lớn, một ít máu, và một nội tại đủ sức tắt điện bất cứ thể loại hồi phục gớm ghiếc nào, có thể kể tới như đa phần Xạ Thủ, Taara, Mganga, Thane hay Maloch, toàn là những vị tướng đang rất phổ biến trong xu thế hiện tại.

Do chỉ có các Pháp Sư mới hay lên trang bị này, nên việc dùng đòn đánh tay để khiến nội tại Tróc nã kéo dài ba giây là điều hơi khó, thế nhưng nếu như người chơi đang sở hữu những vị tướng có kĩ năng đốt máu liên tục, như Mganga, Alice và Azzen’ka thì sao? Trong giao tranh mà cắt luôn 50% khả năng hồi phục của đối thủ thì lợi thế sẽ nghiêng rất mạnh về phía những vị tướng đó đấy.

Rìu Hyoga

Trong một khoảng thời gian rất dài trang bị này không được ai mua… đặc biệt là khi Bùa Đỏ bây giờ cho các Xạ Thủ có khả năng làm chậm tốt hơn hẳn. Vấn đề của trang bị này là, nó rất kén tướng sử dụng. Một trang bị phòng thủ, cho khả năng bám dính vào đối thủ? Như vậy trang bị này sẽ cực kì hợp với một vị tướng cận chiến đánh thường liên tục trong giao tranh, bởi vì mẫu tướng này cần phải bám chặt vào Xạ Thủ/Pháp Sư, và thuộc tính của Rìu Hyoga sẽ giúp họ hóa giải bớt áp lực phải gánh chịu, bất kể là sát thương hay thả diều.

Nghe thì bùi tai, tuy nhiên, trong Liên Quân Mobile, có bao nhiêu vị tướng phụ thuộc nhiều vào đòn đánh tay, cận chiến và thiếu kĩ năng áp sát đến nỗi phải nhờ hoàn toàn vào Rìu Hyoga? Thật đáng buồn, nhưng chỉ có Triệu Vân và Kil’Groth là thỏa mãn điều kiện này! Triệu Vân thì bị loại khỏi xu hướng lựa chọn từ lâu rồi, còn Kil’Groth… đây là một vị tướng mới, người chơi vẫn cần có thời gian làm quen. 

Hercules thịnh nộ

Trang bị cuối cùng trong danh sách này chính là chiếc găng đấm phát chết luôn. Đây là một trang bị mạnh, phải nói là cực mạnh với những vị tướng công vật lý tìm kiếm một món phòng thủ mà vẫn muốn giữ vững nguồn sát thương của mình. Về cơ bản, chiếc găng này sẽ cộng cho người chơi một lớp khiên tương đương với 30% máu tối đa trong tám giây khi người chơi có lượng máu xuống thấp hơn 40%. Không chỉ đánh bật tất cả các trang bị phòng thủ, mà lớp khiên này còn hàm ý rằng, người chơi sẽ trở nên “trâu bò” hơn khi phải đương đầu với những trang bị đánh theo phần trăm máu hiện tại như Kiếm Fafnir hay Mặt nạ Berith.

Liên Quân Mobile

Ở một khía cạnh khác, những vị tướng có sức mạnh kích hoạt khi máu thấp, ví dụ như Kil’Groth, Taara, hay đơn giản chỉ là sử dụng Bộc phá đều sẽ trở nên rất kinh khủng. Khi lượng máu họ xuống thấp, sát thương và hồi phục họ gây ra sẽ tăng lên, trong khi lớp khiên từ Hercules thịnh nộ sẽ giữ họ sống đủ lâu để “quẩy”!Nhất là với Taara khi còn 40% máu, cô ta sẽ có công vật lý lên tới gần 700, tức là tương đương với một Sát Thủ luôn!

Trang chủ: https://lienquan.garena.vn

Liên Quân Mobile

Liên Quân Mobile

▪ Đánh giá: 7.8 sao (963 lượt)

▪ HĐH: Mobile

▪ Thể loại: MOBA

▪ Nhà phát hành: Garena

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày