Trang chủ » Bắn Súng » Sinh Tồn » Phỏng vấn nhà vô địch PMCO 2019: Bí quyết thành công là biểu đồ luyện tập liên tục không ngừng nghỉ

Phỏng vấn nhà vô địch PMCO 2019: Bí quyết thành công là biểu đồ luyện tập liên tục không ngừng nghỉ

Team XemGame | 10/04/2019 15:40

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
PUBG Mobile

PUBG Mobile

Sinh tồn | VNG
Trang chủ Fanpage

PMCO 2019 kết thúc vào ngày 7/4/2019 với phần chiến thắng tuyệt đối của Box Gaming, dưới đây là bài phỏng vấn chi tiết họ.

https://youtu.be/FkIabWCHHRo

Như vậy giải chung kết PMCO 2019 Vietnam Finals với sự góp mặt của 16 đội tuyển PUBG Mobile xuất sắc nhất Việt Nam đã kết thúc thành công vang dội vào ngày 7/4/2019 vừa qua. Với tổng 225 điểm, team Box Gaming đã trở thành nhà vô địch của vòng chung kết với cách biệt điểm số vô cùng lớn trước những đội tuyển xếp sau. Và để hiểu thêm về những xạ thủ xuất sắc này, bọn mình đã có buổi phỏn vấn nhanh với họ:

Hỏi: Các bạn đã tổ chức tiệc tùng gì để ăn mừng sau chiến thắng vang dội hôm tối ngày 7/4/2019 vừa qua chưa? 

Tuyển thủ Louis: Ngay buổi tối hôm đó cả team đã cùng bạn bè và đồng nghiệp trong Box Studio đi ăn mừng nhẹ nhàng với chiến thắng đó.

Hỏi: Các bạn có muốn nhắn nhủ gì với người hâm mộ hay một ai đó đặc biệt sau chiến thắng này không?

Tuyển thủ Louis: Cảm ơn tất cả các bạn, vì đã luôn đồng hành và cổ vũ cho box gaming từ những lúc khó khăn nhất. Mình yêu quý tất cả các bạn.

Tuyển thủ Loki: Mình muốn nhắn nhủ tới người hâm mộ và mong mọi người luôn ủng hộ và theo dõi Box Gaming vì chính các bạn là động lực để team phấn đấu cố gắng hơn nữa

Tuyển thủ G.E: Mình xin gửi lời cảm ơn đến các fan hâm mộ, các bạn đã luôn ủng hộ cho mình cũng như Team BOX Gaming trong suốt thời gian qua. Đó là nguồn động lực, sức mạnh để Team luôn phấn đấu và cố gắng hơn nữa. Mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục đồng hành và cổ vũ cho BOX Gaming nhé. Và mình cũng xin gửi lời cảm ơn đến công ty cùng anh chị quản lý đã hỗ trợ hết sức tận tình cho cả Team để có được tinh thần và sức khoẻ tốt nhất trong những ngày thi đấu vừa qua.

Tuyển thủ Chimcut: Cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ Box Gaming trong thời gian vừa qua. Cảm ơn các anh chị đã hỗ trợ rất nhiều trong thời gian giải đấu

Hỏi: Để dành được chiến thắng này các bạn đã dành thời gian tập luyện, sinh hoạt bên nhau khoảng bao tiếng mỗi ngày?

Tuyển thủ Louis: Team hàng ngày đều dành 8 – 12h để tập luyện cùng nhau hòng nâng cao khả năng teamwork với nhau. 

Tuyển thủ Chimcut: Thời gian rảnh các thành viên sẽ tự bản thân chơi solo squad để trainning kĩ năng cá nhân nhiều hơn.

Hỏi: Trong quá trình rèn luyện đó các bạn có cảm thấy áp lực, hay gặp khó khăn gì về khía cạnh cuộc sống không? Và ba mẹ các bạn có ủng hộ việc các bạn lựa chọn theo đuổi con đường tuyển thủ chuyên nghiệp này chứ???

Tuyển thủ Louis: Với tư cách là một người đội trưởng, mình luôn cố gắng gây áp lực lên bản thân cũng như các thành viên để kỹ năng ngày 1 nâng cao hơn… Bản thân mình cũng rất may mắn được gia đình, người thân, bạn bè ủng hộ để quyết tâm theo con đường chuyên nghiệp.

Tuyển thủ Loki: Vì là một công việc rất đặc biệt nên có rất nhiều áp lực đối với những người đi theo con đường này như bọn mình. Riêng mình thì sự ủng hộ và phản đối không quan trọng cho lắm, mình tin tưởng lựa chọn của ban thân là được

Tuyển thủ G.E: Áp lực đương nhiên rất nhiều. Gia đình lúc đầu có phản đối nhưng khi thấy được sự quyết tâm của mình, bố mẹ đã ủng hộ hết mình.

Tuyển thủ Chimcut: Mặc dù có rất nhiều áp lực trong những ngày đầu. Tuy nhiên khi đạt được những thành quả như chức vô địch vừa qua, mình cảm thấy những áp lực đó là đương nhiên và xứng đáng. Mình đã bắt đầu quen dần với điều này

Hỏi: Nhiều game thủ PUBG Mobile Việt Nam cho rằng thực lực của Box Gaming vẫn chưa bộc lộ hết ở giải này, nhất là trong các trận thi đấu giao hữu với team Blade Warriors bao gồm những streamer, youtuber PoxPox, Tùng Béo, Ân ST và Lộc Bignose khi các bạn liên tục để bị hạ sát hay thậm chí là clear team từ rất sớm???

Tuyển thủ Louis: Mỗi giải đấu, team mình đều có định hướng mục đích rõ ràng. Giải nào cần giữ sức, giải nào cần bung toàn bộ thực lực. Bọn mình là một đội tuyển chuyên nghiệp, điều cần thiết nhất là phải giữ sức mình để phân bổ cho những điều thực sự đem lại lợi ích cho team về sau.

Tuyển thủ Loki: Mình không quan tâm tới những trận giao hữu. Điều mình quan tâm nhất là những trận thất bại, những vấp ngã để rút ra kinh nghiệm về sau. Không thể so sánh giữa một team thi đấu chuyên nghiệp và một team mix biểu diễn, đó là hai hướng đi hoàn toàn khác nhau.

Tuyển thủ G.E: Mình coi đó chỉ là một trận thi đấu giải trí vui vẻ không đặt nặng thắng thua. Nhưng một khi đã tham gia một giải đấu chuyên nghiệp có sự cạnh tranh rất lớn giữa các team mạnh như giải FIGHTING LEAGUE và gần nhất là giải PMCO 2019 vừa rồi thì mình và cả team đều đặt ra mục tiêu cao nhất và phải tập trung thực sự nghiêm túc vào giải đấu đó. Còn kết quả của 2 giải như các bạn đã biết (hihihi).

Tuyển thủ Chimcut: Thật ra những trận giao hữu cũng khá nhiều lợi ích, chúng mình không cần phải bung hết sức, rất thoải mái thi đấu và tâm lí thư giãn hơn khi thi đấu. Quan trọng nhất là đôi lúc có những chiến thuật mới cần sự tập dượt từ những trận giao hữu như vậy để áp dụng vào những giải đấu mang tính chất thi đua nhiều hơn.

Hỏi: Có phải khi hướng theo con đường tuyển thủ chuyên nghiệp rồi mà phần lớn thời gian tập luyện, trải nghiệm PUBG Mobile các bạn đều dùng điện thoại và ít chạm đến phiên bản giả lập cho PC không?

Tuyển thủ Louis: Đúng vậy, vì từ lúc đội được thành lập mình không cho phép bất kì thành viên nào trong team được đụng tới giả lập khi chơi PUBG Mobile.

Tuyển thủ Loki: Trước khi vào team mình có chơi đúng 1 lần giả lập và tập thử sấy MK-14 X8 “xanh” cả màn hình và từ đó mình không bao giờ chơi trên giả lập nữa

Tuyển thủ G.E: Đúng vậy, vì là tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn PUBG Mobile nên mình luôn tập luyện trên điện thoại, vì chơi giả lập sẽ làm mình thui chột kĩ năng nên mình không đụng tới. 

Tuyển thủ Chimcut: Mình không chơi giả lập bất kì một lần nào, giả lập làm mất cân bằng nghiêm trọng trải nghiệm trò chơi và thành quả luyện tập của mình.

Hỏi: Các bạn đã có sự chuẩn bị gì để gây bất ngờ cho người hâm mộ lẫn các đối thủ tại chuyến du đấu PUBG Mobile ở Thượng Hải – Trung Quốc diễn ra vào tháng 5/2019 tới chưa?!

Tuyển thủ Louis: Hiện cả team đã định hướng mục tiêu rõ ràng trước khi giải đấu chưa được mở ra và sẽ chiến đấu hết mình trước mọi đối thủ ở thượng hải.

Tuyển thủ Loki: Bọn mình đã chuẩn bị rất nhiều chiến thuật từ lúc mới nhận được thông tin giải đấu. Chỉ cần phát huy được hết sự chuẩn bị đó, mình tin tưởng đội mình sẽ không sợ bất kì đối thủ nào. 

Tuyển thủ G.E: Bọn mình đã sẵn sàng lên đường và sẽ cố gắng học hỏi, giải mã và tiến bộ ở từng các trận với team bạn trong giải đấu sắp tới để hướng tới mục tiêu cao và xa hơn.

Tuyển thủ Chimcut: Thứ mình chuẩn bị là tinh thần bình tĩnh tối đa để đạt được phong độ cao nhất khi đối mặt với bất kì đối thủ nào

Hỏi: Ở vòng loại Đông Nam Á sắp tới các bạn có ngại đối đầu với đội tuyển nào không?

Tuyển thủ Louis: Không, mình không cho phép bản thân ngại bất kì đội tuyển nào, vì nếu e ngại đội nào đó thì sẽ luôn trong tâm thế bất an khi đối đầu với họ. Một điều quan trọng để đạt được thành công và chiến thắng đó là phải tự tin vào bản thân mình.

Tuyển thủ Loki: Nếu nói tôn trọng, thì mình tôn trọng mọi đối thủ. Còn e ngại thì không. Mình chỉ muốn hướng tới hoàn thiện bản thân tốt nhất có thể

Tuyển thủ G.E: Trình độ các team bây giờ đều tốt nên bọn mình luôn luôn thi đấu với tinh thần giao lưu học hỏi. Không chủ quan với bất kỳ team nào nhưng cũng không ngại khi phải đối đầu với các team bạn. 

Tuyển thủ Chimcut: Team mình là số 1. Việt Nam chắc chắn sẽ có ít nhất 2 đội lọt vào vòng sau, đương nhiên trong đó luôn có team mình.

Hỏi: Vậy mục tiêu mà team đặt ra khi đến với giải đấu PUBG Mobile quốc tế sắp tới là gì?

Tuyển thủ Louis: Đội mình sẽ nghiêm túc thi đấu tất cả các trận đấu. Bất kể kết quả thế nào, mình không cho phép sự nản lòng xuất hiện trong team… Thành viên của BOX Gaming, đại diện số 1 của Việt Nam có trách nhiệm của lá cờ trên vai, không ai được nản chí.

Tuyển thủ Loki: Mục tiêu của team là dành được vị trí cao nhất trong trận đấu cũng như trong lòng người hâm mộ

Tuyển thủ G.E: Bọn mình sẽ thi đấu với toàn bộ khả năng và không cho phép bất kì vật cản nào ảnh hưởng tới mục tiêu số 1 của giải đấu.

Tuyển thủ Chimcut: Đã thi đấu, là phải hướng tới vị trí số 1. Đó là mục tiêu từ trước tới nay của team khi tham gia mọi giải đấu.

Xin cám ơn các bạn. Chúc team BOX Gaming gặt hái được thêm những thành tích vang dội nữa trong giải đấu PUBG Mobile Quốc tế sắp diễn ra vào ít tháng tới.

Mọi lịch trình thi đấu và kết quả đã được cập nhật tại trang web: https://pubgm.zing.vn/esports
Trang chủ: https://pubgm.zing.vn
Fanpage: https://www.facebook.com/PUBGMobileVN/

PUBG Mobile

PUBG Mobile

▪ Đánh giá: 9.0 sao (1664 lượt)

▪ HĐH: Game Mobile

▪ Thể loại: Sinh tồn

▪ Nhà phát hành: VNG

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày