Trang chủ » eSports » Dota 2 » Gyrocopter, cơ hội nào cho vị tướng này trở lại đấu trường chuyên nghiệp

Gyrocopter, cơ hội nào cho vị tướng này trở lại đấu trường chuyên nghiệp

Team XemGame | 03/11/2016 10:57

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
DOTA 2

DOTA 2

A-RTS | Valve
Trang chủ Fanpage

Tới thời điểm hiện tại, Gyrocopter lại gần như biến mất khỏi đấu trường chuyên nghiệp.

20161103090650_NXH-1-3-11-2016-3

Cũng đã khoảng 1 năm kể từ sau TI5 chúng ta không còn thấy Gyrocopter thường xuyên xuất hiện ở đấu trường chuyên nghiệp. Nếu tôi nhớ không nhầm là kể từ sau patch 6.85 với nerf ultimate “Call Down” không còn gây slow xuyên BKB nữa. Ngoài việc đó ra thì điều gì đã khiến lão già lái máy bay này biến mất ?

Cũng ở 6.85 và 6.86 thì các hero dồn sát thương một mục tiêu nhanh khủng khiếp như Wind Ranger, Lina,… để chống lại lũ trâu bò kia cũng quay lại và đương nhiên Gyrocopter càng không thể gây ra điều gì đáng sợ với chúng kể cả khi đã sở hữu BKB.

Gần đây thì là 6.87, có lẽ không cần nói quá nhiều về meta này khi mà Outworld Devourer fuck all …

Tại thời điểm 6.88 hiện tại, meta gần như cân bằng nhất kể từ khi Dota được tiếp quản và phát triển bởi IceFrog thì ngoài lý do range quá ngắn dẫn đến việc bị dồn sát thương chết bởi các Drow, Luna, Outworld Devourer… là điều hết sức đơn giản cùng với đó là lượng sát thương gây ra ở thời điểm mid game không vượt trội được so với các cái tên được kể ra ở trên thì có lẽ lý do hero này bị lãng quên là vì đã quá lâu rồi không còn ai sử dụng nó nữa …

Một thời là hotpick mà giờ đứng thứ 91/112…

Liệu Gyrocopter có phú hợp với meta game hiện tại?

Gyrocopter bản chất là một hero đứng giữa combat để gây ra nhiều sát thương nhất có thể và nó chỉ cần mục tiêu cố định để bắn chứ không phải dạng hero focus một mục tiêu như các hot pick hiện tại. Chính vì thế mà trang bị phổ biến nhất cho các range carry hiện tại là Hurrican Pike không quá cần thiết với hero này. Có chăng chỉ là mua Dragon Lance sau đó tách ra để lên BKB và Sange&Yasha (thậm chí là bán cả 2 mảnh 450) mà thôi.

Hiện tại các support mang thiên hướng cover đang thể hiện được sức mạnh của mình và được ưu ái hơn so với các support có khả năng giết người mạnh ở đầu trận. Điều đó vô tình lại làm Gyrocopter mất đi lợi thế sát thủ đầu trận đấu của mình.

Với các đội hình trong meta game hiện tại thì việc Gyro tìm mục tiêu để bắn là không hề đơn giản (support đứng sau core, core thì toàn hero đánh xa và có Dragon Lance thậm chí Hurrican Pike khá sớm) trừ trường hợp team đối phương chơi lineup Centaur làm carry thì có lẽ Gyrocopter vẫn không phù hợp lắm so với meta game hiện tại.

20161103090856_NXH-1-3-11-2016-2

Cơ hội nào để Gyrocopter có thể trở lại?

Cơ hội duy nhất để Gyrocopter có thể trở lại chỉ có thể là nhờ chúa IceFrog. Còn làm như thế nào thì có lẽ chỉ có 2 động thái:

Nerf các hero đang là hot pick hiện tại hoặc buff thêm sức mạnh cho Gyrocopter một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Thay đổi lại hoàn toàn meta game, đến lúc đó thì tự nhiên Gyrocopter và Spectre là 2 lựa chọn sẽ được để ý tới đầu tiên trong các trận đấu public, từ đó tạo tiền đề xem chúng có phù hợp với competitive hay không. Nếu các bạn để ý thì gần như trong tất cả các lần meta thay đổi thì Gyrocopter và Spectre đều trở thành hot pick tạm thời để đảm bảo chiến thắng an toàn.

Hãy cùng nhau hoài niệm về thời kỳ hoàng kim của Gyrocopter với video dưới đây nhé:

DOTA 2

DOTA 2

▪ Đánh giá: 7.4 sao (516 lượt)

▪ HĐH: PC

▪ Thể loại: A-RTS

▪ Nhà phát hành: Valve

GAME HOT TRONG TUẦN
GAME HOT TRONG THÁNG

Clip hot trong ngày